Đảng Cộng sản Trung Quốc họp phiên toàn thể cuối cùng trước Đại Hội Đảng 18

Đảng Cộng sản Trung Quốc họp phiên toàn thể cuối cùng trước Đại Hội Đảng 18
TPO – Hôm nay, 1–11, các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tổ chức phiên họp toàn thể cuối cùng trước khi Đại hội Đảng lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức diễn ra.

> TQ tiếp tục điều chỉnh nhân sự quân đội cấp cao

Trung Quốc đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng lần thứ 18 diễn ra vào ngày 8 tháng 11 này
Trung Quốc đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng lần thứ 18 diễn ra vào ngày 8 tháng 11 này.

Theo Channel News Asia, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 tổ chức phiên họp kín kéo dài 4 ngày tại Bắc Kinh nhằm đánh giá lại chương trình nghị sự cho kỳ Đại hội Đảng lần thứ 18 diễn ra vào ngày 8 –11 tới.

Cuộc họp cũng sẽ thảo luận về dự thảo bổ sung điều lệ Đảng và dự thảo báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để đệ trình lên cuộc Đại Hội Đảng lần thứ 18.

Đây là một trong những cơ hội cuối cùng để các nhà nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua toàn bộ chi tiết quan trọng của Đại hội 18.

Cũng tại phiên họp kín này, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 dự kiến sẽ đưa ra quyết định về số phận của cựu Bí thư thành Ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Hiện nay, Trung Quốc đã sẵn sàng cho kỳ Đại hội quan trọng nhất trong 10 năm qua. Hàng ngàn cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm được nhận lệnh thắt chặt an ninh trước và trong Đại hội Đảng 18 diễn ra. Hơn 1 triệu tình nguyện viên cũng sẽ tham gia hỗ trợ cảnh sát giữ trật tự an ninh từ nay cho đến khi Đại hội kết thúc.

Nguyễn Thủy
Tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.