Đảng Dân chủ Mỹ sẽ ngã ngũ sau ngày ‘siêu thứ ba’

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: RIA Novosti
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chỉ còn thiếu 28 phiếu đại biểu để có thể đạt mốc 2383 phiếu, qua đó chính thức trở thành đại diện của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng, sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Theo hãng tin AP, cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ đạt 2383 phiếu đại biểu cần thiết sau cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại sáu tiểu bang vào thứ Ba, ngày 7/6 (giờ nước Mỹ).

“Khảo sát của AP, cho thấy, bà Clinton sẽ đạt 2.383 phiếu đại biểu trong ngày ‘siêu thứ ba’, và sẽ trở thành ứng viên của đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 8/11 tới”, hãng tin AP cho biết.

Trước đó vào hôm qua, sau khi chiến thắng ở bang Puerto Rico, bà Hillary đã có tổng cộng 2.355 phiếu đại biểu, vượt xa con số 1.563 phiếu của đối thủ là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders.

Như vậy, chỉ cần 28 phiếu đại biểu nữa là bà Hillary tiến đến con số 2.383 số phiếu cần thiết để trở thành người đại diện của đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng. 

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.