Đảng đối lập tiếp tục đòi Thủ tướng Nhật từ chức

Đảng đối lập tiếp tục đòi Thủ tướng Nhật từ chức
TP - Đảng Dân chủ Tự do, đảng đối lập lớn nhất của Nhật Bản đang tiếp tục sử dụng vấn đề căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa và các vụ bê bối quỹ tài chính để gây sức ép đòi Thủ tướng Hatoyama từ chức.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do sáng 11-5, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Oshima khẳng định Thủ tướng Hatoyama đang đánh mất sự tín nhiệm của dân chúng do vấn đề di dời căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa và các vụ bê bối tài chính của Đảng Dân chủ cầm quyền.

Ông Oshima cho biết, Đảng Dân chủ Tự do sẽ đưa chủ đề liệu Thủ tướng Hatoyama có còn đủ tư cách và phẩm chất để lãnh đạo nội các hay không ra tranh luận tại Quốc hội.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến mới đây, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Hatoyama đã giảm xuống mức 20%, mức sụt giảm rất lớn so với tỷ lệ ủng hộ trên 70% khi mới thành lập vào tháng 9-2009.

A.M (Theo VOV)

MỚI - NÓNG