Đằng sau việc Trung Quốc cấm bán và nhập khẩu iPhone

Đằng sau việc Trung Quốc cấm bán và nhập khẩu iPhone
TPO - Quyết định của Bắc Kinh cấm bán và nhập khẩu nhiều dòng điện thoại iPhone nhằm chứng minh cho Washington thấy rằng, chính Mỹ mới là quốc gia vi phạm bản “quyền sở hữu trí tuệ” chứ không phải Trung Quốc.

Ngày 10/12, Tòa án thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã ra phán quyết cấm bán hàng loạt mẫu iPhone của công ty công nghệ Apple (Mỹ) tại Trung Quốc. Đây là phán quyết cho vụ kiện về bản quyền công nghệ giữa công tyApple và Qualcomm.

Thông tin từ công ty Qualcomm cho biết, tòa án Phúc Châu đã ra 2 lệnh cấm sơ bộ đối với bốn công ty con của Apple tại Trung Quốc vì vi phạm bằng sáng chế.

Hai bằng sáng chế bao gồm khả năng điều chỉnh, định dạng lại ảnh và điều hướng các ứng dụng bằng màn hình cảm ứng. Apple đã kháng cáo lệnh của tòa án Trung Quốc.

Các mẫu iPhone bị tòa án Trung Quốc đưa vào danh sách cấm bán bao gồm iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.

Việc tòa án Trung Quốc ra phán quyết cấm bán và nhập khẩu nhiều dòng điện thoại iPhone trong lúc cuộc chiến thương mại giữa 2 cường quốc hàng đầu thế giới chưa được giải quyết là động thái hết sức đáng chú ý.

Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao Nhà Trắng nhiều lần nhấn mạnh rằng sở dĩ Mỹ phát động cuộc chiến thương mại nhằm vào Trung Quốc là do có nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền Bắc Kinh đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Giới phân tích cho rằng, quyết định của tòa án Trung Quốc thực sự là gây ngạc nhiên, bởi trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đang bước vào giai đoạn "căng như dây đàn", câu hỏi "chính trị có đóng vai trò gì trong vụ việc này hay không" đã được một số người đặt ra?

Eileen Li, người đứng đầu công ty nghiên cứu thị trường Red Pulse có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) cho rằng, quyết định của tòa án Phúc Châu cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang ngày càng thắt chặt rất nhiều chính sách và trở nên nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, và việc Bắc Kinh cấm bán và nhập khẩu nhiều dòng điện thoại iPhone nhằm chứng minh cho Washington thấy rằng, chính Mỹ mới là quốc gia vi phạm bản “quyền sở hữu trí tuệ” chứ không phải Trung Quốc.

Điều đó cho thấy Trung Quốc đang tìm cho mình một hướng đi khác trong việc đối phó với thời hạn chót 90 ngày mà phía Mỹ đặt ra để hóa giải cuộc chiến thương mại do Mỹ phát động.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.