Đánh bom clo gây chết người tại Iraq

Đánh bom clo gây chết người tại Iraq
Ít nhất tám người bị giết chết và hơn 85 người khác bị thương trong hai vụ tấn công bằng khí clo tại Iraq.
Đánh bom clo gây chết người tại Iraq ảnh 1

Trong tháng Hai đã có ít nhất ba vụ đánh bom bằng khí clo tại Iraq

Tại Fallujah phía tây thủ đô Baghdad, những kẻ đánh bom tự sát đã lái xe tec chở đầu khí clo nhắm vào hai địa điểm tách biệt.

Hầu hết các nạn nhân đều bị nạn trong vụ tấn công đầu tiên, diễn ra ngay cổng vào của một khu nhà.

Trong số những người bị thương có ít nhất 27 trẻ em.

Trong tháng Hai, tại Iraq đã có ít nhất ba vụ tấn công tương tự.

Dễ kiếm

Kẻ đánh bom trong vụ thứ hai được cho là định nhằm tấn công một lãnh đạo bộ lạc, người thường lớn tiếng chỉ trích al-Qaeda.

Nếu hít phải, khí clo sẽ gây bỏng nặng vùng cổ và phổi, dẫn tới chết người chỉ sau vài lần hít thở.

Đây là loại hoá chất dễ kiếm. Nó được sử dụng rộng rãi cho việc tẩy sạch và lọc nước.

Các vụ tấn công như thế này làm dâng cao nỗi lo sợ và hoang mang.

Sau vụ nổ bên ngoài một tiệm ăn gần Baghdad hồi tháng trước, sáu người đã thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị ho nghẹn, phải đưa đi điều trị y tế.

Trong tháng Hai, Quân đội Mỹ nói đã phát hiện ra một nhà máy chế tạo bom gần Falluja, nơi sản xuất bom clo.

Trong một vụ tấn công khác gần Fallujah hồi tháng trước, là vụ không sử dụng khí clo, hơn 35 người đã bị giết chêt khi một xe tải chở bom phát nổ gần một nhà thờ Hồi giáo.

Nhà thờ này là nơi có vị imam chỉ trích al-Qaeda và Iraq.

Một số lãnh tụ bộ lạc trong khu vực đã công khai phê phán hoạt động của al-Qaeda.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.