Đánh bom đẫm máu tại Ai Cập, 18 người chết

Lực lượng an ninh Ai Cập phong toả hiện trường
Lực lượng an ninh Ai Cập phong toả hiện trường
TPO - Một vụ nổ vừa xảy ra tại Ai Cập khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 6 người bị thương.

Theo đó, ba người đàn ông đeo mặt nạ đã ném một quả bom lửa tự chế vào một nhà hàng tại thủ đô Cairo rồi chạy trốn.

Một trong những kẻ tấn công được cho là nhân viên cũ, vừa bị sa thải của nhà hàng thuộc quận Agouza này. Tại hiện trường, có tới 18 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Các nạn nhân đều được xác nhận là công dân Ai Cập.

Hiện, cảnh sát đang làm rõ động cơ của vụ tấn công này và ráo riết truy lùng những kẻ ném bom.

Nhiều điều tra viên đang nghi ngờ IS là nhóm đứng sau vụ ném bom này khi trước đây đúng một tháng, một máy bay chở khách của Nga đã gặp nạn trên bán đảo Sinai. 

Trước đó, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm nhiều vụ đánh bom và nổ súng tấn công ở Ai Cập, chủ yếu nhằm chống lại các thành viên của lực lượng an ninh kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi năm 2013. 

Theo Theo Reuters, The Sun
MỚI - NÓNG