Đánh bom hàng loạt làm ít nhất 44 người chết

Đánh bom hàng loạt làm ít nhất 44 người chết
Các nguồn tin cảnh sát và bệnh viện cho biết, ngày 13-6 xảy ra một loạt vụ đánh bom nhằm vào các tín đồ Hồi giáo theo dòng Shiite hành hương ở thủ đô Baghdad của Iraq và cảnh sát ở miền nam nước này, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, 126 người bị thương.

> Iraq: Tấn công hàng loạt, 60 người thiệt mạng

Tại Baghdad, ít nhất 18 người thiệt mạng khi bốn quả bom phát nổ nhằm vào các tín đồ Shiite hành hương khi họ tụ tập để kỷ niệm ngày mất của lãnh tụ người Shiite Moussa al-Kadhim, chắt của người sáng lập ra đạo Hồi, nhà tiên tri Mohammad.

Theo nguồn tin cảnh sát, tại nhiều khu vực ở Baghdad cũng xảy ra hàng loạt vụ đánh bom riêng rẽ, khiến hàng chục người thương vong.

Tại thành phố Hilla ở miền nam xảy ra hai vụ đánh bom, trong đó có vụ một kẻ đánh bom liều chết kích nổ chiếc xe gài bom bên ngoài tiệm ăn mà cảnh sát thường lui tới, làm 22 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Ngoài ra, hai vụ đánh bom xe khác ở thành phố Balad (có đa số dân là người Shiite) làm chết bốn người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG