Đánh bom kép đẫm máu, 70 người thương vong

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Mogadishu trước đó.
Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Mogadishu trước đó.
TPO - Theo nguồn tin cảnh sát, hai vụ đánh bom liều chết tại thành phố Baidoa, Somalia ngày 28/2 đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.  

Theo RT, vụ đánh bom kép nhằm vào hai khu vực đông đúc gồm một điểm nút giao thông và một nhà hàng. Các vụ nổ làm rung chuyển trung tâm thành phố Baidoa, cách thủ đô Mogadishu khoảng 245km về phía tây bắc.

“Nhà hàng và điểm nút giao thông là khu vực rất đông đúc, số người chết có thể tiếp tục tăng”, các nhà chức trách cho hay.

Viên cảnh sát Abdi Osman xác nhận, ít nhất 30 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ tấn công đẫm máu.

Theo các nhân viên bệnh viện, một số thi thể nạn nhân còn không thể nhận dạng được vì bị thiêu rụi.

Nhóm khủng bố Al-Shabaab có liên kết với Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc. Phát ngôn viên của nhóm này, Sheikh Abdiasis Abu Musab tuyên bố: “Bọn ta nhằm vào các quan chức và lực lượng chính phủ” và nói thêm, một đồn cảnh sát nằm gần đó".

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi các phiến quân Al-Shabaab kích nổ bom xe gần khách sạn Somali Youth League – nằm trong khu vực an ninh khá nghiêm ngặt gần dinh Tổng thống ở trung tâm Mogadishu – làm 14 người chết.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.