Đánh bom kép ở Iraq, ít nhất 15 người thiệt mạng

Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq.
TPO - Giới chức an ninh và y tế Iraq cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad ngày 9/2.

Theo Reuters, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh thuộc khu vực Kadhamiya của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở phía tây thủ đô Baghdad khiến 13 thường dân thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Khu vực Kadhamiya là nơi có một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shi'ite và là mục tiêu thường xuyên của các vụ đánh bom.


Cùng thời điểm đó, 2 người cũng đã thiệt mạng khi một quả bom phát nổ trên một tuyến phố chính ở khu vực Husseiniyah, ngoại ô phía bắc thủ đô Baghdad.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận tiến hành 2 vụ tấn công trên, song mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ của Iraq và Syria, thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Hồi giáo Shi'ite ở Iraq.

Các phần tử cực đoan thường thực hiện các vụ tấn công bằng bom ở những nơi đông người như nhà hàng, quảng trường và các khu chợ để tối đa hóa số người thương vong.

Trước đó, hôm 7/2, một vụ đánh bom cũng xảy ra bên trong một nhà hàng ở khu vực Jadida giết chết ít nhất 23 người.

Mặc dù bạo lực đẫm máu xảy ra liên tục, song chính phủ Iraq buộc phải dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm áp đặt lâu nay tại thủ đô vào đêm 7/2 để trả lại cho người dân cuộc sống bình thường ở thành phố bị chiến tranh tàn phá này.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.