Đánh bom khủng bố ở Mumbai, 21 người thiệt mạng

Đánh bom khủng bố ở Mumbai, 21 người thiệt mạng
TPO - Tối qua (13-7) ba vụ nổ liên hoàn đã làm rung chuyển thủ phủ tài chính cuả Ấn Độ vào giờ tan tầm, làm ít nhất 21 người chết hơn 113 người khác bị thương.
Hiện trường vụ nổ bom
Hiện trường vụ nổ bom.

Các nhà chức trách cho biết đây là vụ khủng khố khủng khiếp nhất từ năm 2008 tới nay. Trung uý cảnh sát ở Mumbai, ông Arup Patnaik cho biết 3 vụ nổ xảy ra ở ba nơi trong khoảng từ 18h54 tới 19h05. Đầu tiên là ở Zaveri Bazaar, phía Nam Mumbai, thứ hai là ở Nhà hát lớn, phía Nam Mumbai vài phút sau đó với tiếng nổ lớn hơn, thứ 3 là ở một trạm xe bus phía Tây Dadar, trung tâm Mumbai ở gần đường sắt.

Mưa lớn cùng với việc cảnh sát tiến hành kiểm tra các tuyến đường khiến tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trên hầu hết các thành phố ở Mumbai.

Thủ đô New Delhi cùng nhiều thành phố khác đều được đặt trong tình trạng báo động cao. Lực lượng cảnh sát được tăng cường để kiểm tra các ga tàu hoả, đường ray, các khu vực buôn bán và nơi công cộng.

Hiện nay vẫn chưa có tổ chức nào đứng lên chịu trách nhiệm về vụ nổ nhưng phía cảnh sát đang nghi ngờ tổ chức khủng bố Mujadeen, Ấn Độ.

Người dân ở Mumbai đang rất phẫn nộ vì các vụ nổ lại tái diễn ở đây. Từ năm 1993 tới nay đã có tất cả 13 vụ đánh bom vào thành phố Zaveri Bazar làm 257 người thiệt mạng. Năm 2003, một vụ đánh bom khủng bố đã làm chết 54 người.

Nhật Hạ
Theo Xinhua
Theo Dịch
MỚI - NÓNG