Đánh bom kinh hoàng tại Pakistan, hơn 110 người thiệt mạng

Đánh bom kinh hoàng tại Pakistan, hơn 110 người thiệt mạng
TPO - Đêm qua, rạng sáng nay, 2 vụ đánh bom tự sát đã xảy ra liên tiếp tại thành phố Karachi, Pakistan, khiến hơn 110 người thiệt mạng, 200 người khác bị thương.

Kênh truyền hình địa phương Dawn News đưa tin, bom nổ ngay gần chiếc xe ô tô chở cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto.

Benazir Bhutto- người vừa trở về đất nước sau 8 năm lưu vong- thoát chết trong vụ tấn công đẫm máu trên. Bà đã an toàn trở về ngôi nhà Bilawal ở Karachi.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm trong 2 vụ đánh bom trên. Trước đó, một chỉ huy lực lượng thân Taliban tại Pakistan đã đe dọa tiến hành những vụ tấn công nhằm vào bà Bhutto.

Đánh bom kinh hoàng tại Pakistan, hơn 110 người thiệt mạng ảnh 1
Hiện trường vụ đánh bom

Khoảng 18.000 tới 20.000 nhân viên cảnh sát đã được triển khai khắp thành phố Karichi, nhằm đảm bảo an ninh cho bà Bhutto theo đúng cam kết của chính quyền Pakistan.

Chiều qua, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto đã rời Dubai tới sân bay quốc tế Karachi trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm ngàn người ủng hộ Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của bà.

Sau vụ đánh bom kinh hoàng trên, bà Bhutto đã phải hủy bỏ kế hoạch phát biểu trước trước đông đảo công chúng tại cuộc mít-tinh của Đảng PPP.

Đánh bom kinh hoàng tại Pakistan, hơn 110 người thiệt mạng ảnh 2

Phát biểu với tờ Arab Asharq al-Awsat, bà Butto nói: ”Họ có thể cố tình ám sát tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho gia đình và những người yêu mến tôi trước bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra”.

Từ Dubai, chồng bà Bhutto, ông Asif Ali Zardari đổ lỗi cho cơ quan tình báo Pakistan không làm tròn trách nhiệm.

Người phát ngôn PPP Farhatullah Babar cho biết, bà Bhutto muốn người đứng đầu cơ quan tình báo Pakistan phải bị sa thải.

Từ Washington, người phát ngôn Uỷ ban an ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Mỹ lên án hành động bạo lực tại Pakistan và bày tỏ sự tiếc thương đối với những nạn nhân vô tội

Tổng thống Pervez Musharraf và Thủ tướng Shaukat Aziz cũng đã lên tiếng chỉ trích sự tàn ác của những kẻ tiến hành các vụ đánh bom trên.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, Reuters

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.