Đánh bom liên tiếp ở Baghdad, 51 người thiệt mạng

Đánh bom liên tiếp ở Baghdad, 51 người thiệt mạng
TPO - Một loạt vụ cuộc tấn công khủng bố diễn ra ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày hôm qua, 6/8, đã khiến 51 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra ít ngày sau khi chính quyền Iraq thực hiện các cuộc không kích tiêu diệt khoảng 60 chiến binh nhóm “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant” tại Mosul.  

Hãng tin Lenta dẫn nguồn AP cho biết, vụ đầu tiên xảy ra tại một quận của người Shiite thuộc thành phố Sadr, ngoại ô Baghdad. Hai quả bom đặt trong hai chiếc xe ô tô phát nổ nơi đông người. 31 người được xác định thiệt mạng.

Ít phút sau đó, một quả bom phát nổ tại một khách sạn gần đó. Cuộc tấn công cướp đi sinh mạng 11 người.

Cùng ngày, 9 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở phía Đông Nam Baghdad.

Đến thời điểm hiện tại, chưa tổ chức khủng bố nào đứng ra chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom khủng bố trên.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, các sự vụ trên liên quan tới các cuộc không kích của chính quyền Iraq tại thành phố Mosul khiến khoảng 60 chiến binh thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant" thiệt mạng hồi tháng trước.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.