Philippines:

Đánh bom nhằm vào quan chức, 27 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom
Hiện trường vụ đánh bom
TP - Ngày 1/10, bom gài ven đường phát nổ khiến 4 người trong đoàn xe của một chính khách Philippines thiệt mạng, trong khi vụ nổ bom khác xé toạc một chiếc xe buýt, làm 12 người bị thương, trong đó có 1 bé gái 7 tuổi. 

Vụ nổ đầu tiên xảy ra trên đảo Basilan, giết chết 4 người, trong đó có 3 vệ sĩ của Phó thị trưởng thành phố Isabela - ông Abdulbaki Ajibon. Ngoài ra, 11 người trong 2 xe hộ tống bị thương. Phó thị trưởng Ajibon bình an vô sự, Giám đốc Sở Cảnh sát Isabela, ông Albert Larubis, nói với các phóng viên. Các điều tra viên cho biết, quả bom được gài gần nhà của Thị trưởng thành phố Isabela - ông Cherrylyn Akbar, nên hiện chưa rõ Phó thị trưởng hay Thị trưởng mới là mục tiêu của vụ đánh bom. Vụ nổ ven đường phá hủy chiếc xe bán tải trong đoàn xe hộ tống ông Ajipon. Vụ nổ bom thứ hai diễn ra gần thị trấn nông nghiệp Polomolok cách thành phố Isabela khoảng 300 km, cảnh sát địa phương thông báo.

Tính đến tối qua, chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom, dù Basilan là thành trì của nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với al-Qaeda. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ đánh bom chết người, bắt cóc người phương Tây. Tháng trước, một vụ đánh bom xe buýt xảy ra ở thành phố cảng Zamboanga khiến 1 người chết, 22 người bị thương.

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG