Đánh bom ở Syria, 16 người chết

Đánh bom ở Syria, 16 người chết
TPO - Hai vụ đánh bom xe ô tô xảy ra trong ngày 6/11 ở thành phố Suweida, miền bắc Syria và thủ đô Damascus làm ít nhất 16 người chết trong đó có 8 nhân viên an ninh.

> Thổ Nhĩ Kỳ bắt xe chở chất hóa học vượt biên sang Syria

Theo Reuters, vụ đánh thứ nhất xảy ra ở Suweida nhằm vào trụ sở của cở quan tình báo hàng không Syria. Vụ tấn công đã thổi bay chiếc ô tô đậu ở trước trụ sở.

Vụ nổ thứ nhất đã làm 8 người chết và 41 người bị thương, theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA). Các nhà hoạt động gọi đây là một vụ khủng bố.

Vụ tấn công ở Suweida nhằm vào trụ sở của cở quan tình báo hàng không Syria
Vụ tấn công ở Suweida nhằm vào trụ sở của cở quan tình báo hàng không Syria.

Trong khi đó, vụ đánh bom thứ hai xảy ra ở thủ đô Damascus đã làm 8 dân thường thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Các vụ tấn công liên tiếp xảy ra ở Syria có nhiều nghi ngờ do lực lượng phiến quân thực hiện. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, bất ổn ở Syria từ tháng 3/2011 tới nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 100.000 người.

Trong lúc này, tại Syria, các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí đang tiến hành tiêu hủy các kho vũ khí hóa học. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra hiện nay là chất hóa học này sẽ bị tiêu hủy ở đâu và không nước nào chấp nhận công việc nguy hiểm này.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG