Đánh bom tự sát liên hoàn tại thủ đô Syria, 50 người thương vong

Một bé gái bị thương trong vụ nổ gần quảng trường Tahrir, Damascus, ngày 2/7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một bé gái bị thương trong vụ nổ gần quảng trường Tahrir, Damascus, ngày 2/7. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Ít nhất 20 người chết và 30 người khác bị thương khi 3 vụ đánh bom tự sát nhắm vào thủ đô Damascus của Syria.

Ekhbaria TV đưa tin, liên tiếp 3 vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Damascus vào sáng Chủ nhật (2/7, theo giờ địa phương).

Cụ thể, hai chiếc xe đã phát nổ gần đường sân bay hướng vào Damascus trước khi chạy đến mục tiêu trong thành phố. Trong khi, chiếc xe thứ 3 kịp vào khu trung tâm và nổ tung tại vòng xoay Ghadir, gần quảng trường Tahrir, phía đông thủ đô.

Ekhbaria TV cho biết, ít nhất 20 người chết và 30 người khác bị thương do 3 vụ đánh bom.

Nguồn tin quân sự tiết lộ với Tân Hoa Xã, hầu hết các nạn nhân gặp nạn trong vụ nổ thứ 3. Ngoài ra, 56 chiếc ô tô, cùng mặt tiền 3 tòa dân cư bị hư hại.

Theo nguồn tin, những kẻ đánh bom tự sát có ý định kích nổ xe ô tô tại những khu vực đông đúc của thủ đô, nhưng chỉ có một chiếc xe đạt được mục đích.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về 3 vụ tấn công liên hoàn. Tuy nhiên, các vụ đánh bom xảy ra vào thời điểm giao tranh dữ dội ở đông Damascus giữa quân đội Syria và nhóm Failaq al-Rahman, liên minh với Mặt trận Nusra của Al-Qaeda.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG