Đánh bom tự sát ở Israel

Đánh bom tự sát ở Israel
Một người đánh bom tự sát tại trạm xe buýt ở thị trấn Beersheba, làm bị thương ít nhất 10 người. Đây là vụ tấn công tự sát đầu tiên kể từ khi di dời người định cư Do Thái ra khỏi Gaza hồi đầu tháng.

Các nhân chứng nói người tấn công đã giật chất nổ khi bị nhân viên an ninh chặn lại.

Hiện chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm, nhưng vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi cảnh báo của các nhóm dân quân Palestine rằng họ sẽ trả đũa sau việc quân đội Israel giết 5 người Palestine ở Tulkarem.

Một phát ngôn viên chính phủ Israel nói nhà chức trách Palestine phải có biện pháp phù hợp chống khủng bố nếu muốn có tiến bộ hòa bình.

Nhà đàm phán chính của người Palestine, Saeb Erekat, đã lên án vụ tấn công.

Lãnh đạo người Palestine, Mahmoud Abbas, gọi đây là "hành động khủng bố". Nhưng ông cũng mô tả cuộc truy quét gần đây của Israel ở bờ Tây làm 5 người Palestine chết là sự "khiêu khích."

Đánh bom tự sát ở Israel ảnh 1
Một nhân viên gói đầu người đánh bom vào túi tại hiện trường

Một người lái xe buýt nói với Israel Radio rằng người đánh bom tự sát mang một túi nặng, khiến nhân viên an ninh chặn lại.

"Kẻ đánh bom sau đó bước đi... cách xe buýt 100 m rồi làm nổ mình. - Người lái xe kể - Vụ nổ rất mạnh."

Hai nhân viên an ninh bị thương nặng trong vụ đánh bom, một nhân viên y tế nói với kênh Channel 10 TV của Israel.

Thi thể người đánh bom tự sát nằm lay lắt ở hiện trường.

Vụ đánh bom tự sát lần cuối ở Israel là tại thành phố Netanya hôm 12/7, làm chết 2 người.

Beersheba từng bị tấn công một lần một năm trước khi chiếc xe buýt phát nổ làm chết 16 người. Khi đó các dân quân Hamas nói họ đã gây ra vụ đánh bom.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.