Đánh bom tự sát ở Nigeria, 11 người thương vong

Cảnh sát Nigeria ở Chibok hôm 21/4/2014.
Cảnh sát Nigeria ở Chibok hôm 21/4/2014.
TPO - Ngày 10/12, ít nhất 4 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi hai vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một khu chợ vải ở Kano, thành phố lớn nhất phía Bắc Nigeria.

Ông Adenrele Shinaba, cảnh sát trưởng ở Kano cho hay, vụ đánh bom tự sát do 2 phụ nữ trẻ thực hiện, làm rung chuyển cả khu chợ vải sầm uất Kanti Kwari.

“Hai phụ nữ tiến vào khu chợ và hỏi đến nhà vệ sinh. Tại đây, họ kích nổ 2 quả bom, khiến 4 người thiệt mạng cùng 7 người khác bị thương”, cảnh sát trưởng cho biết thêm.

Theo Abdullahi Abubakar, một trong những tiểu thương ở đây, có 2 bé gái được một người đàn ông dẫn đi khỏi khu chợ ngay trước lúc vụ đánh bom xảy ra.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã được đưa vào diện nghi vấn đầu tiên.

Theo một số nguồn tin, trong thời gian gần đây, nhóm Boko Haram đã sử dụng phụ nữ để thực hiện các vụ đánh bom tự sát trên khắp lãnh thổ Nigeria. Chúng dùng con của họ để đe dọa, tẩy não… ép buộc họ thực hiện những vụ đánh bom.

Cũng có một số tin đồn, những kẻ đánh bom tự sát là một trong số 200 nữ sinh mà Boko Haram bắt cóc ở thị trấn Chibok, đông bắc Nigeria, hồi đầu năm nay.

Điều này khiến dân chúng rất sợ hãi và lo lắng. Bởi giờ đây, bất cứ ai cũng có thể trở thành một kẻ đánh bom tự sát.

Kano có khoảng 10 triệu dân, là thành phố lớn thứ hai của Nigeria. Thành phố này đã 4 lần trở thành mục tiêu của các vụ tấn công tự sát. Lần gần đây nhất, hôm 29/11, một vụ đánh bom và một vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở đây, khiến ít nhất 120 người chết và 270 người khác bị thương.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đang phải đối mặt sự chỉ trích rất lớn của dư luận vì sự thất bại trong việc ngăn chặn sự phát triển của nhóm Boko Haram, khiến tổ chức này ngày càng lớn mạng.

Theo Theo tv5monde.com
MỚI - NÓNG