Đánh bom tự sát ở Pakistan, 16 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom xe tại Peshawar ngày 23/9. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ đánh bom xe tại Peshawar ngày 23/9. Ảnh: AFP
TPO - Vụ đánh bom tự sát xảy ra sáng hôm nay 23/9 ở Peshawar, thành phố nằm ở Tây bắc Pakistan, gần kề Afghanistan. Theo người phát ngôn Bệnh viện Lady Reading, nơi cấp cứu các nạn nhân, ít nhất 3 người thiệt mạng, 13 người khác bị thương.

Najib-ur-Rehman, đại diện cảnh sát địa phương cho biết, đây là vụ đánh bom tự sát, nhằm vào đoàn xe bán quân sự gần doanh trại quân đội ở Peshawar.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng theo một số nguồn tin, vụ đánh bom này có thể mang “dấu hiệu” của Taliban hoặc của các phe Hồi giáo nổi loạn chống chính phủ ở Islamabad.

Cùng lúc đó, Quân đội Pakistan vẫn đang tiến hành các hoạt động quân sự chống Taliban và tổ chức khủng bố Al Qaeda ở khu vực Bắc Wazisistan, trung tâm của các phong trào thánh chiến trong khu vực.

Các cuộc không kích của quân đội Pakistan nhằm vào 8 vị trí tình nghi là nơi trú ẩn của Taliban và Al Qaeda. Đây là địa bàn hẻo lánh, nguy hiểm và phóng viên báo chỉ rất khó tiếp cận.

Quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt được hơn 1.100 quân nổi dậy, trong đó có thủ lĩnh nhóm phiến quân người Uzbek, kẻ được cho là lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công vào Karachi mới đây khiến 36 người thiệt mạng.

Theo Theo 20minutes.fr
MỚI - NÓNG