Đánh bom xe cảnh sát Pakistan, 15 người thiệt mạng

Hiện trường vụ đánh bom
Hiện trường vụ đánh bom
TPO - Ngày 13/1, một vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài trung tâm phòng chống bệnh bại liệt ở thành phố Quetta, miền tây Pakistan khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Theo Reuter, một quả bom đã phát nổ nhằm vào chiếc xe cảnh sát hộ tống đoàn người lao động đưa con em mình tới trung tâm phòng chống bệnh bại liệt để tiêm chủng tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan.

Vụ đánh bom khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, gồm 12 cảnh sát, 1 sỹ quan bán quân sự và 2 dân thường và 25 người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện của thành phố.

"Chứng cứ từ hiện trường cho thấy, đây là một vụ đánh bom tự sát. Đội cảnh sát được cử đến để hỗ trợ cho các nhân viên trong chiến dịch tiêm chủng", Ahsan Mehboob -cảnh sát trưởng tỉnh Balochistan cho biết.

Mohammad Khorasani-phát ngôn viên nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Pakistan và Afghanistan là 2 quốc gia còn lại trên thế giới mà dịch bại liệt vẫn còn hoành hành.

Các nhóm tiêm phòng dịch bệnh cho trẻ em ở Pakistan thường xuyên là mục tiêu tấn công của Taliban và các nhóm phiến quân khác vì cho rằng chiến dịch tiêm phòng là vỏ học để phương Tây tiến hành các hoạt động gián điệp hoặc cáo buộc nhân viên y tế dùng vaccine để gây vô sinh cho trẻ em.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG