Đánh bom xe ở Yemen, 25 người thiệt mạng

Phiến quân Huthis ở Yemen
Phiến quân Huthis ở Yemen
TPO - Ít nhất 25 người thiệt mạng khi hai quả bom phát nổ tại thành phố Radaa, tỉnh al-Bayda, miền Trung Yemen ngày 16/12.

Theo Reuters, vụ đánh bom xe đầu tiên xảy ra gần một trạm kiểm soát của người Hồi giáo Huthi, đúng lúc một chiếc xe bus đi ngang qua đã giết chết 15 học sinh trên xe.

Trong khi đó, 10 người khác thiệt mạng khi một quả bom xe phát nổ bên ngoài nhà của Abdallah Idriss, một lãnh đạo của các phiến quân người Shiite hay còn gọi là Huthis.

Cả hai vụ đánh bom đều xảy ra tại thành phố bất ổn Rada, trung tâm Yemen. Rada được xem là thành trì của al Qaeda ở Yemen trên bán đảo Ả Rập (AQAP).

Phiến quân Houthis nổi lên ở Yemen như một lực lượng mới, nắm quyền kiểm soát Thủ đô Sanaa trong tháng 9/2014.

Sự bành trướng của phiến quân Huthis vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các bộ lạc người Sunni và các nhánh lực lượng al- Qaeda ở Yemen.

Các vụ đánh bom xảy ra sau khi ít nhất là sáu chiến binh Huthis đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào trạm kiểm soát của họ ở tỉnh Baida hồi tuần trước.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.