'Đạo chích' bị quỳ giữa đường, mồm ngậm con vịt ăn trộm

'Đạo chích' bị quỳ giữa đường, mồm ngậm con vịt ăn trộm
Trộm vịt không thành, hai tên trộm ở Trung Quốc phải quỳ xuống đường và ngậm vịt để chịu phạt.
'Đạo chích' bị quỳ giữa đường, mồm ngậm con vịt ăn trộm ảnh 1

Hai thiếu niên 14 tuổi rủ nhau bắt trộm vịt trong ao tại một ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng bị người dân bắt quả tang và bắt phạt.

'Đạo chích' bị quỳ giữa đường, mồm ngậm con vịt ăn trộm ảnh 2

Sau khi bắt thủ phạm, người dân địa phương quyết định không báo cảnh sát mà tự đưa ra hình phạt. Họ bắt hai tên trộm nhí quỳ xuống đường và ngậm 2 con vịt chết.

'Đạo chích' bị quỳ giữa đường, mồm ngậm con vịt ăn trộm ảnh 3

Sau đó, họ dong những tên này đi xung quanh làng để chúng xấu hổ. Rất nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại chứng kiến.

'Đạo chích' bị quỳ giữa đường, mồm ngậm con vịt ăn trộm ảnh 4

Ông Yong Ku, trưởng làng, cho biết: “Chúng không tôn trọng tài sản của người khác. Đây là những đứa trẻ lười biếng, suốt ngày chỉ biết hút thuốc, uống rượu và đi ăn trộm”.

'Đạo chích' bị quỳ giữa đường, mồm ngậm con vịt ăn trộm ảnh 5

Một người dân tức giận đã buộc chân hai con vịt và quàng lên cổ hai tên trộm. Vì vậy mỗi tên phải mang 3 con vịt trên người.

'Đạo chích' bị quỳ giữa đường, mồm ngậm con vịt ăn trộm ảnh 6

Tuy nhiên, hình phạt này nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là hình phạt thích đáng và là biện pháp răn đe hiệu quả với những tên trộm. Một vài ý kiến khác cho rằng, những hành động tra tấn giống như thời trung cổ của dân làng không phù hợp với luật pháp. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.