Đào mộ lấy trộm đồ của người chết

Ngôi mộ bị đào trộm (Ảnh: The Star)
Ngôi mộ bị đào trộm (Ảnh: The Star)
TPO - Những tên trộm đào mộ trong khu nghĩa địa tại thị trấn Nyalas, Malacca (Malaysia) để tìm đồ trang sức, cũng như những vật giá trị khác. Sự việc được phát hiện khi các gia đình tới khu nghĩa địa để chuẩn bị cho Tết Thanh Minh vào tháng tới.

Bốn ngôi mộ được báo cáo đã bị đào trộm trong nghĩa địa tại Kampung Gapis, Nyalas.

Ông Yau Lay Tong, 60 tuổi cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 23/3, ông và con trai ra lau dọn mộ của mẹ ông,thấy ngôi mộ đã bị đào trộm sâu tới tận quan tài. Ông Tong đã nộp báo cáo cho cảnh sát sau đó.

Một người dân khác (60 tuổi) cho biết, ông được người bạn báo lại, ngôi mộ của ông nội cũng bị đào trộm.

“Tôi đã khóc khi chứng kiến những gì xảy ra, chúng thật nhẫn tâm”, ông nói.

Những gia đình có mộ bị mạo phạm đã gọi người tới sửa lại và làm lễ cúng ngay tại nghĩa địa vào hôm sau.

Hành động đào trộm mộ là hành động tàn ác và các gia đình hi vọng những kẻ trộm sẽ bị bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra.

Theo The Star
MỚI - NÓNG