Đặt cược Hillary Clinton chiến thắng bằng 200.000 USD

Hai ứng viên tổng thống Mỹ tại cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai hôm 10/10. Ảnh: AP
Hai ứng viên tổng thống Mỹ tại cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai hôm 10/10. Ảnh: AP
Một phụ nữ Anh tin rằng bà Hillary Clinton sẽ là tân tổng thống Mỹ bằng cách đặt cược cho nhà cái hơn 200.000 USD.

Người phụ nữ 44 tuổi và chưa bao giờ cá cược trước đây đã đặt cược hơn 180.000 bảng cho ứng viên đảng Dân chủ tại nhà cái William Hill ở hạt Northumberland, nước Anh, hôm 13/10. 

Dường như cảm thấy số tiền này là chưa đủ, hôm sau, bà đã quay lại đây để đặt thêm hơn 13.000 bảng với tỷ lệ cược là một phần tám, theo Mirror.

Phát ngôn viên của nhà cái, Graham Sharpe, cho hay người phụ nữ này xem số tiền cược là một "khoản đầu tư". Đây là khoản tiền cược cao thứ hai được đặt cho bà Hillary sau khi một phụ nữ khác đặt cược 550.000 euro (hơn 600.000 USD). 

Tuy nhiên, tỷ lệ cược cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đang nhích lên và số tiền lớn nhất được đặt cho tỷ phú Mỹ tuần này ở William Hill là 2.000 bảng (2.400 USD).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.