Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh LHQ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh ngày 25-9. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh ngày 25-9. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.
TP - Rạng sáng 2/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc thông qua Chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững tại New York (Mỹ) và chuyến thăm chính thức Cuba. 

Trả lời phỏng vấn báo chí liên quan chuyến đi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nói rằng, dấu ấn nổi bật nhất của Đoàn Việt Nam là bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngay ngày đầu tiên của Hội nghị. Chủ tịch nước đã nêu bật các thách thức lớn đang đe dọa hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trên thế giới; khẳng định Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực, huy động tất cả các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng để thực hiện thành công Chương trình nghị sự năm 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). 

Trên cơ sở kinh nghiệm của Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nêu bật các thông điệp và đề xuất lớn, gồm: Bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công SDGs ở mọi quốc gia; Các nước cần có quyết tâm chính trị cao, phát huy tối đa nội lực và tiềm năng đất nước, lồng ghép SDGs vào mọi chính sách, chiến lược về phát triển, trong đó con người luôn ở vị trí trung tâm; Cần tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam cùng các nước ASEAN duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông.

Chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Tóm lại, các hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến đi lần này đã thể hiện sinh động chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đề cao đường lối đối ngoại của Việt Nam vì hòa bình, hợp tác và phát triển, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.