Đầu bếp Anh lo ngại tiêu chuẩn thực phẩm Mỹ

Đầu bếp Anh lo ngại tiêu chuẩn thực phẩm Mỹ
TP - Ông Jamie Oliver, đầu bếp Anh nổi tiếng trên truyền hình, đang phản đối việc Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đàm phán, tiến tới ký Hiệp định đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP). 

Ông Oliver cho rằng, TTIP có thể sẽ cho phép thực phẩm chứa một số hóa chất, phụ gia EU đang cấm, nhưng Mỹ lại cho phép, như hormone tăng trưởng dành cho lợn, thức ăn cho gà chứa thạch tín… Đầu bếp Oliver đang lên kế hoạch cho một chiến dịch ngăn chặn việc hạ tiêu chuẩn thực phẩm Anh để cho phép nhập khẩu đồ ăn Mỹ có chứa hormone, dư lượng thuốc trừ sâu… Ông nói đã cố gắng vận động cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về vấn đề này. 


“TTIP ẩn chứa nguy cơ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đối với vấn đề y tế công của Anh, các công ty Anh và nông dân Anh”, ông nhận định.

Các chất mà EU cấm, nhưng Mỹ cho phép sử dụng trong thực phẩm gồm có hormone tăng trưởng ractopamine dành cho lợn và hormone sữa BST. Nhiều người lo ngại TTIP có thể mở cửa thị trường EU cho thịt gà Mỹ chứa thạch tín, gia cầm được làm lông, tẩy sạch bằng hóa chất, rau quả còn dư lượng chất trừ sâu…

Theo Theo The Times, Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...