Đấu giá tác phẩm nghệ thuật phát đạt

Bức "Người đàn bà khỏa thân ngồi trên dĩ vãng"
Bức "Người đàn bà khỏa thân ngồi trên dĩ vãng"
TP - Các phiên bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật do các nhà Christie’s, Sotheby’s và Phillips de Pury tiến hành trong nửa đầu tháng 11-2010 đã mang lại tổng cộng 1,1 tỷ USD, thông tin của báo The Wall Street Journal.
Bức
Bức "Người đàn bà khỏa thân ngồi trên dĩ vãng".

Đắt nhất trong các tác phẩm đã được bán là bức tranh “Người đàn bà khoả thân ngồi trên đi văng” của họa sĩ Amedeo Modigliani (hoạ sĩ, nhà điêu khắc người Italia, 1884 -1920), với giá 68,96 triệu đô la. Đây cũng là kỷ lục cho một tác phẩm của họa sĩ người Italia này.

Một tên tuổi thành công khác là Andy Warhol (họa sĩ Mỹ, 1928 - 1987). Tác phầm “Đàn ông trong đời nàng” của ông được bán với giá 63,3 triệu USD tại Phillips de Pury. Ngoài ra, còn hai bức tranh khác của ông cũng được mua với giá 35,36 và 23,6 triệu USD.

Năm nay, việc bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật mang lại số tiền gần gấp đôi so với năm ngoái. Lê Việt (Tổng hợp).

Lê Việt tổng hợp

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.