Đầu lĩnh mạng lưới nữ sát thủ IS ôm hàng triệu USD bỏ trốn

Một binh sĩ Iraq lao về hướng thành phố Mosul với các xe quân sự phía sau. Ảnh: Reuters.
Một binh sĩ Iraq lao về hướng thành phố Mosul với các xe quân sự phía sau. Ảnh: Reuters.
Kẻ cầm đầu các phụ nữ đánh bom tự sát của IS bỏ trốn khỏi thành phố bị vây hãm Mosul, đem theo hàng triệu USD.

Abu Mu’taz Qahtani là sĩ quan phụ trách tài chính của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Mosul, Iraq, được cho là đã trốn khỏi nơi này với lượng lớn tiền mặt, al-Sumaria News, kênh truyền hình vệ tinh của Iraq, dẫn một nguồn tin giấu tên hôm qua cho biết.

Qahtani đã bỏ trốn với một phụ nữ Đức, người phụ trách tuyển dụng hàng chục nữ chiến binh nước ngoài cho IS.

Hai người này cũng bị cho là đã đánh cắp "nhiều tài liệu quan trọng" của IS, hiện nơi ở của họ chưa được xác định. 

Tin tức về vụ đào ngũ là đòn giáng mạnh vào IS trong lúc nhóm khủng bố cố gắng cầm chân liên quân Iraq với lực lượng vượt trội đang bao vây Mosul. IS đã ra thông báo kêu gọi "thiêu sống những kẻ đào ngũ khỏi trận chiến khốc liệt ở Mosul". 

Ít nhất 9 tay súng IS đã bị xử tử tối qua. IS trói chặt chân tay những người đào ngũ và ném họ vào hào chứa đầy dầu đang bốc cháy.

Mosul hiện là tâm điểm cuộc giao tranh lớn giữa lực lượng liên quân Iraq và những kẻ thánh chiến IS. Chiến trận đã bước sang tuần thứ hai. 

IS đã phải đốt các giếng dầu để tạo khói, ngăn cản đối phương tiến đến. Kênh al-Sumaria News cho biết giếng dầu cũng được đốt để thiêu người, đòn trừng phạt của IS với những người không dám ra trận.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG