Đấu súng dữ dội, bố ráp nhóm khủng bố tại Paris

Cảnh sát Pháp trong vụ đấu súng, tiêu diệt 3 kẻ khủng bố. Ảnh: Daily Mail
Cảnh sát Pháp trong vụ đấu súng, tiêu diệt 3 kẻ khủng bố. Ảnh: Daily Mail
TP - Sáng 18/11, cảnh sát Pháp phát động hai cuộc bố ráp lớn tại thị trấn Saint-Denis, phía bắc Paris, nhằm tìm diệt Abdelhamid Abaaoud - kẻ bị tình nghi chủ mưu các vụ khủng bố tối 13/11, Le Monde (Pháp) đưa tin.

Saint-Denis nằm cách sân Stade de France, nơi xảy ra 3 vụ đánh bom tự sát tối 13/11, chưa đầy 2 km. AP dẫn lời cảnh sát cho biết, họ tin rằng Abaaoud cố thủ trong căn hộ ở Saint Denis cùng với 5 người khác được trang bị vũ khí hạng nặng. Hai nghi can khác cố thủ trong một căn hộ trên đường Gabriel Péri ở Saint-Denis, gồm Salah Abdeslam và kẻ tấn công thứ 9 vừa bị cảnh sát Pháp phát hiện sau khi xem kỹ đoạn băng giám sát gần hiện trường khủng bố.

Theo Telegraph, cảnh sát ra lệnh tất cả người dân ở Saint-Denis phải ở trong nhà. Cảnh sát và lực lượng quân sự cũng phong tỏa khu vực xung quanh thị trấn. Tiếng súng bắt đầu rền vang ở Saint-Denis lúc 4 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) và theo phóng viên tại hiện trường, cuộc đọ súng đã ngừng lại sau 2 giờ. Có ít nhất 7 tiếng nổ phát ra từ hiện trường vụ bố ráp, theo Guardian.

Người phát ngôn cảnh sát Pháp, ông Jean-Alphonse Richard, cho hay, cảnh sát phát hiện căn hộ trên bị dùng làm căn cứ của những kẻ tình nghi. Theo ông, 2 người liên quan vụ khủng bố tối 13/11 đã bị bắt, trong khi ít nhất 5 cảnh sát bị thương. Kênh truyền hình Europe 1 (Pháp) đưa tin, có 3 người bị bắt, 3 người tử vong. Cụ thể, cảnh sát bắn chết 2 nghi can khủng bố; còn người chết thứ ba là một phụ nữ tự kích hoạt bom tự sát. Cảnh sát bắt giữ 7 người tình nghi để thẩm vấn. Chính phủ Pháp tiết lộ dự luật cho phép kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng.

Theo Daily Mail, Abdelhamid Abaaoud, từng mang em trai 13 tuổi sang Syria để gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Hai anh em hắn xuất hiện trong một video quay cảnh xe tải kéo theo nhiều thi thể binh sĩ Syria. Abaaoud từng khoe khoang trên một tạp chí tuyên truyền của IS rằng, hắn bị bắt ở châu Âu hồi tháng 1 do âm mưu giết hại dân thường và chặt đầu cảnh sát, nhưng vẫn không bị giam giữ.

Abaaoud cũng huênh hoang rằng, các cơ quan tình báo khắp thế giới, từ châu Âu tới Mỹ, đều muốn bắt hắn, nhưng hắn có thể thoải mái đến và rời Syria. Hai anh em được Abaaoud tuyển mộ là Brahim và Salah Abdeslam đã tham gia các vụ tấn công hôm 13/11. Hồi tháng 7, Abaaoud bị kết án vắng mặt 7 năm tù về tội tuyển mộ chiến binh cho IS.

MỚI - NÓNG