Đấu súng ở biên giới Pakistan - Ấn Độ, 3 người dân thiệt mạng

Đấu súng ở biên giới Pakistan- Ấn Độ
Đấu súng ở biên giới Pakistan- Ấn Độ
TPO - Sáng nay, 4/8, một vụ đấu súng diễn ra giữa Ấn Độ và Pakistan gần khu vực biên giới tranh chấp ở Kashmir khiến 3 dân thường thiệt mạng, theo Ibtimes.

2 người Pakistan và 1 người Ấn Độ là nạn nhân của vụ đấu súng trên. Ngoài ra, 6 người dân khác cũng bị thương ở khu Bajwat gần Sialkot, thành phố thuộc tỉnh Punjab, Pakistan, phía Ấn Độ có 4 dân bị thương.

Chính quyền Pakistan cho biết, vụ đấu súng diễn ra nhằm đáp trả lại hành động “khiêu khích” của Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ lại cho rằng Pakistan mới là bên khiêu chiến trước.

Cùng ngày, 2 người bị tình nghi là khủng bố đã được phát hiện ở vùng biên giới với Pakistan, theo lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ.

Các vụ đấu súng thường xuyên diễn ra giữa lính Pakistan và Ấn Độ triển khai dọc biên giới Kashmir. Chính quyền Ấn Độ cáo buộc đây là lần thứ 2 Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong chưa đầy 48 giờ.

Theo báo cáo của địa phương, trong tháng 7, có 19 vụ đấu súng diễn ra dọc biên giới 2 nước khiến 4 người thiệt mạng, 14 người bị thương.

Theo Theo IBTimes
MỚI - NÓNG