Đề nghị án tử đối với thuyền trưởng phà Sewol

Thuyền trưởng Lee Joon-seok
Thuyền trưởng Lee Joon-seok
TPO - Trong phiên tòa xét xử liên quan tới vụ chìm phà thảm khốc Sewol tại thành phố Gwangju, miền nam Hàn Quốc, các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với thuyền trưởng phà, ông Lee Joon-seok.

Theo Yonhap News, thuyền trưởng Lee Joon-seok bị truy tố tội “Giết người”. 

Vị thuyền trường này bị cáo buộc bỏ mặc các hành khách tại thời điểm con phà bị chìm, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

“Thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm về vụ chìm phà. Ông ta đã bỏ nhiệm vụ. Chưa hết, ông ta đã nói dối, không thể hiện sự ăn năn hối cải,… Vì vậy chúng tôi đề nghị mức án tử hình”, các công tố viên đồng tình.

Ngoài ra, các công tố viên cũng đề nghị các mức án khác nhau đối với 14 bị cáo (đều là thành viên thủy thủ đoàn) còn lại.

Tòa án sẽ có phán quyết đối với 15 người bị cáo vào đầu tháng tới.

Hôm 16/4, phà Sewol chở 475 người bao gồm hành khách (đa phần là các học sinh trung học) và thủy thủ đoàn bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía nam Hàn Quốc, khi đang trên đường đến đảo Jeju. Vụ tai nạn thảm khốc khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo Theo Yonhap News, BBC
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.