Đề nghị Ukraine sớm giải quyết vụ bắt người Việt ở Odessa

Một căn hộ của người Việt bên trong Làng Sen bị lục soát. Ảnh: nguoivietukraine
Một căn hộ của người Việt bên trong Làng Sen bị lục soát. Ảnh: nguoivietukraine
TPO - Liên quan đến việc cơ quan an ninh Ukraine vừa qua tiến hành khám xét, bắt giữ một số công dân Việt Nam tại khu vực Làng Sen, Odessa, chiều ngày 2/2, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lý Quốc Tuấn đã có cuộc làm việc với Đại sứ Ukraine tại Hà Nội Aleksiy Shovkoplias.

Tại cuộc gặp, ông Lý Quốc Tuấn cho biết vụ việc xảy ra giáp Tết cổ truyền dân tộc nên đã gây ra những tâm lý hoang mang cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Ukraine. 

Ông Lý Quốc Tuấn đề nghị phía Ukraine sớm giải quyết vụ việc, thả người bị bắt, trả lại hàng hóa và tiền kinh doanh của người dân. 

Đại sứ Aleksiy Shovkoplias hứa sẽ báo cáo về nước yêu cầu của Việt Nam và sẽ thông tin sớm cho Việt Nam.


Trước đó sáng 28/1, Lực lượng đặc nhiệm thuộc cơ quan an ninh Ukraine (SBU) tiến hành lục soát khu dân cư người Việt mang tên Làng Sen ở thành phố Odessa, phía tây bắc nước này. 

Báo Người Việt Ukraine dẫn lời ông Trường, tổng biên tập, cho hay khi lực lượng an ninh ập vào, gia đình ông Nguyễn Văn A mất bình tĩnh và đã vứt tiền qua cửa sổ, xuống ban công nhà ông ở tầng dưới. Người nhà ông A sau đó nhanh chóng xuống nhận lại số tiền và chuyển sang nhà bên cạnh. 

Đúng lúc đó, các đặc nhiệm Ukraine đột nhập vào ban công. Không tìm thấy tiền, họ đạp cửa sau để xông vào nhà ông Trường. Do cửa đã đóng, điện đã tắt, lực lượng đặc nhiệm lại di chuyển về cửa trước và xông vào khám nhà.

Sau khi không phát hiện thấy số tiền đang cần tìm, họ tiếp tục khám nhà bên cạnh và lập biên bản, tịch thu tiền.

Vụ khám nhà tại Làng Sen được xem là một vụ khám xét lớn nhất trong lịch sử người Việt tại Ukraine.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.