Đệ nhất phu nhân Mỹ ra tay giúp chồng

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: AP)
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: AP)
TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lần đầu tiên tham gia chiến dịch vận động tranh cử của chồng trong năm nay. Bà ca ngợi ông là một “chiến binh” và hứa giúp đỡ các nạn nhân của đại dịch COVID-19. 

Đây là lần tham gia hiếm hoi của bà Melania, 50 tuổi, nhưng trước đó bà đã được khen ngợi với bài phát biểu tại đại hội đề cử của đảng Cộng hòa hồi tháng 8.

“Donald là một chiến binh. Ông ấy yêu đất nước này và ông ấy chiến đấu vì các bạn mỗi ngày”, bà nói trước những người ủng hộ tổng thống tại Pennsylvania, một bang chiến địa mà ông Trump phải cạnh tranh với đối thủ Joe Biden.

 Kế hoạch tham gia chiến dịch của chồng từ tuần trước của bà phải hoãn lại vì bà bị ho kéo dài khi vẫn đang phải chiến đấu với virus corona.

 “Cảm ơn tất cả các bạn vì tình yêu và sự ủng hộ mà các bạn dành cho chúng tôi khi gia đình tôi mắc COVID-19. Giờ chúng tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi”, bà nói.

 Bà bày tỏ đồng cảm với gia đình của hơn 225.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19 trong năm nay.

 “Tôi biết có nhiều người đã mất người thân hoặc những người mãi mãi bị ảnh hưởng bởi kẻ thù thầm lặng. Gia đình tôi hướng về và cầu nguyện với tất cả các bạn để vượt qua thời gian khó khăn này. Chúng ta sẽ chiến thắng virus”, bà nói.

 Bà Melania cũng có một số bình luận về cách sử dụng Twitter quá mức của chồng mình.

 Chiến dịch “Be Best” của bà nhằm khuyến khích các tương tác tích cực và tôn trọng nhau trên mạng vấp phải chỉ trích vì chính sách dùng mạng xã hội của tổng thống.

 “Lần đầu tiên trong lịch sử, công dân của đất nước này có thể nghe trực tiếp và ngay lập tức từ tổng thống của họ mỗi ngày thông qua mạng xã hội. Tôi không phải lúc nào cũng đồng ý với cách ông ấy nói mọi việc. Nhưng điều quan trọng với ông ấy là phải nói trực tiếp với những người dân mà ông ấy phục vụ”, bà nói.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.