Đệ nhất phu nhân Triều Tiên dùng túi xách hiệu Dior

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên dùng túi xách hiệu Dior
TPO- Một bức ảnh chụp gần đây cho thấy phu nhân của lãnh đạo trẻ Kim Jong Un, bà Ri Sol Ju dùng túi xách hiệu Christian Dior nổi tiếng.

Bức ảnh chụp trong dịp bà Ri Sol Ju và ông Kim Jong Un đến thăm một đơn vị quân đội. Bà mặc một chiếc váy trắng và mang một chiếc túi nhỏ màu đen có khóa kim loại hình chữ “D” của thương hiệu Dior nổi tiếng.

Chiếc túi nhỏ này là một phụ kiện khá phổ biển trong làng thời trang, được làm từ da cừu mềm hảo hạng, có biểu tượng màu bạc của hãng Dior.

Chiếc túi này cũng đang được bán Seoul, Hàn Quốc với giá 1.8 triệu won (tương đương 1.022 bảng Anh), đây cũng là mức thu nhập trung bình của người dân Triều Tiên trong 1 năm.

Các hình ảnh và đoạn băng phát trên truyền hình nhà nước Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong Un và phu nhân ngồi cạnh nhau, vỗ tay khi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật tại một đơn vị bộ đội. Vẻ ngoài sang trọng của phu nhân khá trái ngược so với hình ảnh giản dị của tân lãnh đạo.

Tháng trước, cộng đồng quốc tế khá bất ngờ khi cuộc hôn nhân của ông Kim Jong Un được tiết lộ. Hai người thường xuyên đi cùng nhau trong các sự kiện gần đây, việc này hoàn toàn khác biệt so với cha và ông của Kim Jong Un, khi các đệ nhất phu nhân rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Việc tiết lộ hôn nhân này được coi là một phần trong những nỗ lực nhằm nhấn mạnh sự trưởng thành của tân lãnh đạo, nhất là đối với một đất nước có nên văn hóa coi trọng cuộc sống gia đình.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.