Đệ nhất phu nhất Pháp hát trên đất Mỹ

Đệ nhất phu nhất Pháp hát trên đất Mỹ
TPO - Tối 18/7, Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni đã hát trong một buổi hoà nhạc tại thành phố New York (Mỹ), như một món quà dành tặng cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, nhân dịp sinh nhật lần thứ 91 của ông.

Đây cũng là lần đầu tiên bà Bruni biểu diễn trước công chúng kể từ khi kết hôn với Tổng thống Nicolas Sarkozy hồi đầu năm ngoái. Trước đó, bà đã từng là một siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ có tiếng.

Buổi hoà nhạc mừng ngày sinh lần thứ 91 của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được tổ chức ở Radio City Music Hall, thuộc thành phố New York, Mỹ.

Cầm trên tay chiếc đàn ghi-ta, Đệ nhất phu nhân xinh đẹp nước Pháp gảy những nốt nhạc trầm bổng cùng nhạc sỹ Dave Stewart và họ cùng hát song ca bài “Blowing in the Wind” của Bob Dyland.

Đệ nhất phu nhất Pháp hát trên đất Mỹ ảnh 1
Đệ nhất phu nhận Pháp Carla Bruni gảy đàn ghi-ta và hát song ca với nhạc sĩ Dave Stewart. Ảnh: Reuters

Phía dưới, đông đảo khán giả reo hò, đung đưa theo tiếng nhạc và hòa theo lời của bài hát. Cùng lúc ấy, Tổng thống Sarkozy ở bên dưới cũng vỗ tay khen ngợi, nhìn vợ và mỉm cười đầy trìu mến, hãnh diện.

Kết thúc bài hát, bà Bruni chào tạm biệt khán giả bằng một nụ hôn gió. Đáp lại, tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy và những tràng pháo tay giòn giã vang lên.

Bên cạnh Đệ nhất phu nhân Pháp, buổi hoà nhạc mừng sinh nhật của ông Nelson Mandela còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như: Aretha Franklin, Queen Latifah, Gloria Gaynor ...

Tuy không thể đến được với buổi hoà nhạc vì lý do sức khoẻ, cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã gửi thông điệp qua cuốn băng video.

Ông nói: “Cuộc đấu tranh cho tự do và công bằng là nỗ lực của tập thể. Việc có xây dựng được một thế giới tốt đẹp hơn hay không phụ thuộc vào sự cố gắng của tất cả mọi người”.

Tổng thống Barack Obama cũng gửi tới buổi hoà nhạc cuốn băng video. Trong đó, ông gửi lời chúc mừng sinh nhật ông Nelson Mandela, và nói rằng, cuộc đời của ngài cựu tổng thống 91 tuổi “dạy cho chúng ta thấy, có những điều mới đầu tưởng chừng như không thể, nhưng chỉ cần có đủ quyết tâm và dũng khí thì con người đều có thể thực hiện đến cùng”.

Thu Thảo
Theo Telegraph/Huffington Post

MỚI - NÓNG