Đền thờ tại Ấn Độ bị đánh bom

Đền thờ tại Ấn Độ bị đánh bom
Có ít nhất 15 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau các vụ nổ xảy ra ngày hôm qua, 7/3, được nghi là do đánh bom tại thành phố Varanassi của Ấn Độ.
Đền thờ tại Ấn Độ bị đánh bom ảnh 1
Vụ nổ xảy ra đúng lúc đền thờ đầy ắp người tới dự lễ

Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại một đền thờ Ấn giáo, sau đó có hai vụ nổ khác xảy ra tại một sân ga tàu hoả.

Cảnh sát cho biết họ đã tháo gỡ được hai trái bom trong thành phố. Cho tới nay, chưa có ai lên tiếng nhận đứng đằng sau vụ việc.

Varanasi là thủ đô tôn giáo của đạo Hindu và thường có đông khách hành hương Ấn Độ và du khách ngoại quốc.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã lên án các vụ nổ và kêu gọi mọi người bình tĩnh.

Đây là thành phố thuộc bang Uttar Pradesh, cách thủ đô Delhi chừng 670 km về phía đông nam, và là nơi có lịch sử bạo lực tôn giáo.

Hỗn loạn

Đền thờ tại Ấn Độ bị đánh bom ảnh 2

Cho đến nay, có ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các vụ nổ tại thành phố Varanasi

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 18h15 giờ địa phương (12h45GMT) hôm 7/3, tại đền thờ lớn Sankot Mochan, nơi thờ thần Hanuman của người Hindu.

Một số người thiệt mạng và 22 người đã bị thương trong vụ này, các quan chức Uttar Pradesh cho hay.

Nhân chứng Siddharth Suri nói với BBC rằng vào lúc vụ việc diễn ra, hàng ngàn người đang có mặt tại đền thờ này.

Thứ Ba là ngày đặc biệt tại đền thờ Sankat Mochan, và vụ nổ xảy ra chỉ vài phút trước khi người ta tiến hành lễ cầu cúng chính.

"Vụ nổ tại đền thờ thật là kinh khủng, khiến tôi bị sốc," cao tăng Veer Bhadra Mishra của đền nói với trang tin BBC News.

"Đền Sankat Mochan là nơi được nhiều người yêu mến, trân trọng và tôn kính, coi là nơi thờ phượng tiến hành các lễ nghi tôn giáo. Tôi thật đau lòng," vị tăng lữ nói.

Nơi này đầy ắp người tới dự lễ. Người ta cho là vụ nổ được đặt giờ nhằm gây sát thương ở mức tối đa.

Vụ nổ bom thứ hai xảy ra ở ga xe lửa chính, chỉ vài phút sau vụ nổ đầu tiên; các nhân chứng nói có một số người thiệt mạng.

Vụ thứ ba, cũng xảy ra ở cùng sân ga này, nổ ngay sau đó.

Báo động cao

Các quan chức cho biết các chuyên gia đã tháo gỡ được hai trái bom, một ở bờ sông Ganges và trái kia tại một khu chợ trong thành phố.

Cảnh sát đã chiếm lĩnh các khu vực hiện trường, và an ninh đang được tăng cường trên toàn thành phố.

Các thành phố lớn trên toàn Ấn Độ, gồm cả thủ đô Delhi, đang được đặt trong tình trạng báo động cao theo sau các vụ nổ.

Uỷ ban về an ninh trong nội các Ấn Độ đang có cuộc họp khẩn cấp.

Các vụ nổ diễn ra vài ngày sau khi người Hindu và người Hồi giáo có đụng độ tại thành phố Lucknow thuộc bang Uttar Pradesh, và sau khi người Hindu cướp phá các cửa hàng của người Hồi giáo, đốt xe cộ tại khu nghỉ mát duyên hải Goa.

Theo BBC

MỚI - NÓNG