Đeo vòng cổ phản quang cho tuần lộc để tránh... xe hơi

Đeo vòng cổ phản quang cho tuần lộc để tránh... xe hơi
TPO - Chủ nhân của những chú tuần lộc xứ Nauy sẽ có một Noel an toàn nhờ một mẹo nhỏ dành cho Ông già Noel: Gắn thiết bị phản quang cho tuần lộc, nhờ đó chúng có thể tránh tai nạn do va chạm với xe hơi.

Có khoảng 2000 con tuần lộc sẽ được gắn thiết bị phản quang trong tháng này. Đó là những chiếc vòng cổ phản quang màu vàng, hoặc là miếng bảng nhỏ phản quang gắn trên gạc. Phương pháp này nhằm giảm các vụ va chạm với xe hơi vốn đã giết chết 500 tuần lộc mỗi năm và gây nguy hiểm cho những tay lái mô tô khi đi qua vùng Bắc Na Uy băng giá.

“Nó thực sự hiệu quả”, Kristian Oevernes, chủ nhiệm dự án tại Phòng quản lý đường giao thông công cộng Na Uy nhận xét về dự án ở Finmark – nơi mà giữa mùa đông không bao giờ có ánh nắng mặt trời.

Một cuộc thử nghiệm bằng cách chạy xe mô tô trên tuyết cho thấy những con tuần lộc được đánh dấu phản quang có thể được nhìn thấy từ xa hơn trong bóng tối so với những con khác. Mỗi năm có vài người bị thương trong các vụ tai nạn xe hơi liên quan tới tuần lộc.

Đây là lần đầu tiên phương pháp “đánh dấu tuần lộc” được áp dụng trên quy mô như vậy.

Những người coi thú Sami từng cố gắng gắn các dải băng lên con thú, nhưng keo bong ra trong thời tiết giá lạnh. Những người coi thú ở Phần Lan cũng cố gắng xịt màu phản quang lên thân con thú, nhưng những vệt này mờ đi trên lông sau những cú rùng mình của chúng.

Ở Na Uy hiện nay có khoảng 200.000 con tuần lộc, hầu hết do người bản địa Sami sở hữu. Người ta nuôi tuần lộc để lấy thịt, da, gạc – theo số liệu của Trung tâm quốc tế Chăn nuôi tuần lộc.

Nếu dự án này thành công, chủ nhân của bầy tuần lộc hoặc những công ty bảo hiểm xe cộ có thể sẽ quan tâm tới việc mua các thiết bị phản quang.

Mỹ Hằng
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.