Đều tuyên bố chiến thắng sau cuộc tranh luận đầu tiên

Đều tuyên bố chiến thắng sau cuộc tranh luận đầu tiên
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà Barack Obama và John McCain ngày 27/9 đều tuyên bố giành chiến thắng sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình trước đó một ngày.
Đều tuyên bố chiến thắng sau cuộc tranh luận đầu tiên ảnh 1
McCain và Obama (Ảnh Reuters)

Mặc dù các câu hỏi trong cuộc tranh luận tối 26/9 chủ yếu xoay quanh các vấn đề an ninh và đối ngoại - lĩnh vực mà ông McCain được nhìn nhận là chiếm ưu thế áp đảo với gần 30 năm kinh nghiệm trong vai trò nghị sỹ Quốc hội Mỹ, song với những câu trả lời sử dụng từ ngữ hết sức thận trọng, Thượng nghị sỹ nhiệm kỳ đầu tiên bang Illinois Obama đã lật ngược thế cờ, giành được sự ủng hộ nhiều hơn của cử tri.

Kết quả thăm dò nhanh qua điện thoại do kênh truyền hình CNN và Opinion Research Corp. thực hiện đối với 524 người xem truyền hình, cho thấy 51% nhận xét rằng mặc dù rơi vào thế thụ động, thậm chí không ít lần bị đối thủ chê là "ngây thơ và không hiểu sự khác nhau giữa chiến lược và chiến thuật", nhưng về tổng thể, ông Obama đã giải đáp thuyết phục hơn các câu hỏi đặt ra. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với ông McCain chỉ là 38%.

Hơn 2/3 số cử tri có chung quan điểm cho rằng cả ông McCain lẫn ông Obama đều có đủ năng lực điều hành nước Mỹ. Về từng vấn đề riêng rẽ, ông Obama đang vượt trội so với ông McCain với tỷ lệ ủng hộ 58%-37% trong khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế, trong khi ông McCain dẫn trước với tỉ lệ 49%-45% trong các câu hỏi liên quan tới an ninh quốc gia.

52% số người được hỏi khẳng định ông Obama sẽ giải quyết tốt hơn cuộc chiến tại I-rắc, trong khi tỷ lệ này với ông McCain là 47%. Tuy nhiên, một lý do khiến ông Obama dẫn điểm ông McCain là vì trong số những cử tri được phỏng vấn qua điện thoại có nhiều cử tri của đảng Dân chủ theo dõi cuộc tranh luận hơn số lượng cử tri của đảng Cộng hòa.

Một cuộc thăm dò dư luận khác do kênh CBS News và Knowledge Networks thực hiện đối với 500 cử tri cũng cho thấy 39% số người được hỏi cho rằng ông Obama đã giành chiến thắng sau cuộc tranh luận tối 26/9, trong khi tỷ lệ dành cho ông McCain là 24%.

Dự kiến phiên tranh luận thứ hai giữa ông Obama và ông McCain sẽ diễn ra sau hai tuần nữa. Theo kế hoạch, ngày 28/9 diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ là ông Joseph Biden của đảng Dân chủ và bà Sarah Palin của đảng Cộng hoà.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.