Di chúc tài sản 13 triệu USD cho... hàng xóm

Di chúc tài sản 13 triệu USD cho... hàng xóm
Tức giận vì bị họ hàng đối xử tệ bạc, một cụ bà 95 tuổi người Australia đã quyết định để lại ngôi nhà giá trị cho vợ chồng người hàng xóm.

> Kiếm hơn 6 triệu/ngày với cái đầu hói
> Thoát chết nhờ… ngực giả

Bà Betty Harris qua đời vào năm 2009 ở tuổi 95. Theo Daily Telegraph, ban đầu bà dự định để lại ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ cho cô cháu gái. Tuy nhiên đến năm 2005, bà phát hiện ra cô này đang cố đẩy bà vào nhà dưỡng lão.

"Gia đình bà Gray chắc sẽ ngạc nhiên, trong khi cả nhà tôi thì lại đang chờ tôi chết để được chia chác. Sau tất cả những gì mà người thân đã đối xử với tôi, tôi quyết định không để lại cho họ một xu nào", bà Harris viết trong di chúc.

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán cho biết dù bà Harris có nhiều biểu hiện mất dần nhận thức của tuổi già, bà vẫn đủ tỉnh táo để ký tên vào di chúc mới mà bà lập năm 2005.

Theo điều tra thì trong di chúc trước đó vào năm 1996, bà Harris đã chọn cô cháu gái Corrie Hart là người thụ hưởng toàn bộ khối tài sản lớn này.

Bà Harris là một người phụ nữ đơn độc, bị họ hàng xa lánh và không có bạn bè thân cận. Trong những ngày tuổi già, chỉ có vợ chồng bà Beatrice Gray thường xuyên giúp bà trong chuyện quản lý tiền nong.

Ngoài ra họ còn phụ bà các công việc vặt hàng ngày như đổ rác, mua bánh mỳ, sữa và thay bóng đèn trong nhà.

Ngôi nhà của bà Harris được xây dựng từ những năm 1960 với 4 phòng ngủ, một bể bơi, 6 garage để ôtô và là địa điểm ngắm cảnh đẹp.

Hiện vẫn chưa rõ là liệu ngôi nhà này sẽ được sử dụng như thế nào trong tương lai, nhưng khi các phóng viên đến phỏng vấn bà Gray, bà đã nói rằng: "Tôi thực sự biết hơn Harris vì những gì bà ấy dành cho chúng tôi".

Theo Hướng Dương
ngoisao.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.