Di chúc trên mạng

Di chúc trên mạng
TP - Hơn 41 triệu bản di chúc viết tay tại Anh và xứ Wales từ thế kỷ thứ 19, 20 đã được chụp lại và đưa lên mạng.

Kho dữ liệu này, thuộc sở hữu của Cục tòa án dân sự Anh, bao gồm di chúc của nhiều nhân vật nổi tiếng của Anh, trong đó có Sir Winston Churchill, Thủ tướng Anh (1874-1965) với bản di chúc để lại khối tài sản trị giá hơn 300.000 bảng Anh (tương đương 5,3 triệu bảng Anh theo mệnh giá hiện nay). 

Năm ngoái, 280.000 bản di chúc của những người lính chết trên chiến trường trong Đại thế chiến thứ nhất đã được chụp lại và đưa lên mạng.

Với dịch vụ di chúc online này, người tra cứu có thể ngồi tại nhà mà có đầy đủ thông tin, tuy nhiên dịch vụ này không miễn phí và có thể mua bản sao di chúc với giá 10 bảng Anh/ bản.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.