Đi dự sinh nhật, 23 trẻ em bị bắt làm con tin

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter
TPO - Subhash Batham - một nghi phạm giết người ở Ấn Độ đã bắt giữ hàng chục trẻ em làm con tin khi những em nhỏ này đến nhà dự sinh nhật con gái Batham.

Theo RT, vụ việc xảy ra chiều thứ Năm, 30/1, tại một ngôi làng ở Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Vào thời điểm trên, Subhash Batham (38 tuổi) – một nghi phạm giết người đang được tại ngoại – đã tổ chức sinh nhật cho con gái tại nhà riêng, với sự tham dự của 23 trẻ em từ 6 tháng đến 15 tuổi.

Khi phát hiện các con đi dự sinh nhật mãi không về, cha mẹ của những em nhỏ trên đã tá hoả đi tìm và phát hiện sự việc.

“Khi các phụ huynh đập cửa, Batham bắt đầu khống chế đám trẻ và nổ súng về phía cảnh sát”, cảnh sát trưởng Tribhuwan Singh nói.

Một dân làng đã bị trúng đạn ở chân. Hai người khác bị Batham ném đá.

Đi dự sinh nhật, 23 trẻ em bị bắt làm con tin ảnh 1

Dân làng tập trung bên ngoài hiện trường. Ảnh: Twitter

Đi dự sinh nhật, 23 trẻ em bị bắt làm con tin ảnh 2

Ảnh: Twitter

Cuộc đấu súng kinh hoàng kéo dài đến tối muộn. Và đám trẻ tiếp tục bị giam giữ dưới tầng hầm nhà Batham.

Nghi phạm đưa ra một số yêu sách, bao gồm việc được nói chuyện với quan chức địa phương về điều kiện sống của gia đình cũng như phúc lợi của chính phủ. Tuy nhiên, khi các quan chức có mặt, Batham lại bất ngờ nổ súng.

Người dân địa phương nói với tờ Times của Ấn Độ rằng Batham có biểu hiện say rượu. Trong khi đó, cảnh sát cho rằng Batham có thể bị tâm thần.

Đội đặc nhiệm chống khủng bố đã mất tới 9 giờ mới có thể khống chế và tiêu diệt Batham.

Tất cả số trẻ em bị bắt làm con tin và vợ của Batham đều được giải cứu an toàn.

Ngoài tội giết người, Batham còn liên quan đến 4 vụ án hình sự khác, bao gồm cả cướp có vũ trang.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG