Đi hiếp dâm bị cắt phăng ‘của quý’

Các cuộc biểu tình chống hiếp dâm đang diễn ra khắp Ấn Độ
Các cuộc biểu tình chống hiếp dâm đang diễn ra khắp Ấn Độ
TPO - Người đàn ông Ấn Độ 35 tuổi tên Mahendra Mehta bị cháu gái của mình cắt đứt “của quý” khi đang cố cưỡng hiếp cô lần thứ 2.

Cảnh sát cho biết, cô gái khoảng 17 tuổi sống ở quận Madhepura, bang Bihar. Cô từng bị người chú thú tính cưỡng hiếp 1 lần. Sau lần đó, cô gái luôn mang theo bên mình 1 con dao phòng thân. Khi Mehta tấn công cô gái lần thứ 2, cô đã cắt phăng đi “hung khí” gây án. Người chú đau đớn chạy trốn.

Cô trình báo sự việc lên hội đồng làng, tuy nhiên, họ lờ cô đi. Cô tiếp tục báo cáo cho các nữ cảnh sát địa phương. Cảnh sát hoan nghênh sự can đảm của cô gái và không truy cứu hành động cắt “của quý” của cô.

Hiện chính quyền địa phương đang tìm kiếm Mehta. Theo người dân địa phương, Mehta là một tantric (người thực hành những nghi lễ cổ xưa) được cộng đồng kính trọng và tin tưởng. Các báo cáo cho biết, Mehta lấy cớ rằng cháu gái mình sở hữu sức mạnh siêu nhiên để nhốt cô trong nhà mình và cưỡng hiếp.

Hiếp dâm là một tệ nạn nhức nhối trong xã hội Ấn Độ. Chỉ tính riêng bang Bihar, có tới 130 vụ hiếp dâm xảy ra chỉ trong vòng 1 tháng.

Theo Theo Digital Journal
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.