Đi ngủ tháng 4, thức dậy tháng 6

Cô bé Stacey Comerford
Cô bé Stacey Comerford
Mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ hiếm gặp khiến cô bé người Anh 15 tuổi ngủ liên tục trong vòng hai tháng.
Cô bé Stacey Comerford
Cô bé Stacey Comerford.

Báo Anh The Sun nêu trường hợp của Stacey Comerford bắt đầu ngủ từ tháng 4 và thức dậy vào tháng 6.

Bà Bernie Comerford, mẹ của Stacey, cho biết trong thời gian trên, cô chỉ thức dậy đi vệ sinh và uống nước trong trạng thái nửa mê, nửa tỉnh.

Tỉnh dậy sau 2 tháng, cô còn tưởng chỉ vừa trải qua một đêm và không nhớ mình đã làm gì trong lúc ngủ.

Theo các chuyên gia của Viện Sức khỏe Quốc gia Anh, cô bé bị hội chứng Klein-Levin, chỉ xảy ra với tỷ lệ 2/1 triệu người. Hội chứng này được còn được người Pháp gọi tên một cách thơ mộng là “người đẹp ngủ trong rừng”.

Những người bị hội chứng này thường ngủ mỗi ngày khoảng 20 giờ và Stacey cũng có thời gian ngủ như vậy khoảng 1 năm qua, nhưng đặc biệt lần này cô ngủ suốt hai tháng.

Một nhóm chuyên gia về giấc ngủ kịch phát tại Đại học Standford cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân gây hội chứng này nhưng có khả năng liên quan đến hệ miễn dịch. Triệu chứng này thường xảy ra ở tuổi thiếu niên, giảm dần và có thể biến mất khi trưởng thành.

Theo Trúc Lâm
Người Lao Động
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG