Theo Mirror, các chiến binh IS đang bị ốm và suy kiệt do nhiễm một loại ký sinh trùng mang tên Leishmania.
Đây là một bệnh truyền nhiễm. Leishmaniasis được lan truyền qua vết cắn của muỗi cát Phlebotomus. Ở người, có nhiều hình thức khác nhau của Leishmaniasis, phổ biến nhất là leishmaniasis da, gây lở loét da, và leishmaniasis nội tạng, làm ảnh hưởng đến nhiều cơ quan nội tạng (thường là lách, gan và tủy xương).
Leishmaniasis lây lan nhanh chóng giữa các chiến binh IS do điều kiện vệ sinh kém và môi trường ô nhiễm. Chiến binh IS từ chối điều trị y tế khiến bệnh càng lan rộng hơn.
Những người sống tại thành phố Raqqa, Syria – nơi chiến sự diễn ra ác liệt, có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.
Các bác sỹ thuộc tổ chức phi chính phủ Medecins Sans Frontieres từng cố gắng kiểm soát dịch bệnh tại Raqqa. Song, kể từ khi có mặt của nhóm cực đoan IS, họ phải rời đi để tránh bạo lực. Nhiều trung tâm y tế phải đóng cửa.
Các nhân viên y tế địa phương còn lại có rất ít kinh nghiệm trong việc kiểm soát, điều trị bệnh.