Dịch sởi tái xuất ở Mỹ

TP - Tổng thống Mỹ Barack Obama và các cơ quan y tế Mỹ vừa kêu gọi người dân tiêm phòng cho trẻ em, khi nước này đang đối mặt đợt bùng phát bệnh sởi vì nhiều bố mẹ vẫn cho rằng, vắc-xin phòng các bệnh chết người có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. 

Được coi là bị xóa sổ tại Mỹ từ năm 2000, bệnh sởi tái bùng phát từ tháng 12/2014 và tập trung quanh công viên Disneyland ở bang California.

Từ đó, 102 ca bệnh được phát hiện trên khắp 14 bang, Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Mỹ cho biết. Bệnh sởi gây sốt và phát ban, và những ca nặng có thể dẫn đến viêm phổi hoặc sưng não. Mỹ phát hiện 644 ca sởi trong năm 2014.

Việc bệnh sởi tái bùng phát ở Mỹ trùng khớp với hiện trạng nhiều bậc cha mẹ từ chối tiêm vắc-xin cho trẻ. Nhiều người nói rằng, họ sợ vắc-xin 3 trong 1 phòng sởi, quai bị và rubella gây tự kỷ, cho dù điều này bị bác bỏ trong nhiều nghiên cứu.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo CNN, BBC
MỚI - NÓNG