Diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự buổi lễ khánh thành khu phố Ryomyong. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự buổi lễ khánh thành khu phố Ryomyong. Ảnh: AFP
Những cuộc khẩu chiến cùng động thái quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên tiếp tục leo thang khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên diễn biễn khó lường và cơ hội tìm được giải pháp giảm căng thẳng ngày càng khó khăn hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 tái khẳng định cam kết của Mỹ sẵn sàng đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên nếu Trung Quốc từ chối hợp tác. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 12-4, Tổng thống Trump nhấn mạnh, dù có hay không có sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc, Mỹ sẽ vẫn tự giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu có bất kỳ dấu hiệu nào về sự gây hấn. Những cuộc khẩu chiến như vậy tiếp tục leo thang khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên diễn biễn khó lường và cơ hội tìm được giải pháp giảm căng thẳng ngày càng khó khăn hơn.

Ngày 13/4, tổ chức "38 North" chuyên phân tích về Triều Tiên cho biết, hình ảnh vệ tinh thương mại chụp khu vực bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên ngày 12/4 cho thấy tiếp tục có các hoạt động tại bãi thử này. Dựa trên những phân tích hình ảnh vệ tinh, tổ chức "38 North" cho rằng, bãi thử này đã hoàn toàn "sẵn sàng" cho một vụ thử hạt nhân. Cùng ngày, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dẫn nguồn tin Chính phủ Mỹ và một số nguồn tin khác cho biết, Triều Tiên "dường như đã đặt một thiết bị hạt nhân trong một đường hầm và có thể kích hoạt thiết bị này vào sáng 15/4 theo giờ Triều Tiên".

Tuy nhiên, theo Hãng thông tấn Yonhap, giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết không phát hiện "dấu hiệu bất thường nào" trong các thông tin về việc Triều Tiên có thể thử hạt nhân. Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc khác không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mà không có dấu hiệu đặc biệt nào như các vụ trước đây. Quan chức này cho biết như thường lệ "quân đội Hàn Quốc sẽ nâng mức cảnh báo" trước và sau khi Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung).

Trước đó, đã từng có nhiều đồn đoán Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa hoặc thậm chí là một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trong dịp kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15/4 tới. Hiện có khoảng 200 nhà báo nước ngoài đang ở Bình Nhưỡng để đưa tin về hoạt động kỷ niệm ngày quốc lễ lớn nhất này của Triều Tiên. Các nhà báo đã được giới chức Triều Tiên thông báo chuẩn bị sẵn sàng cho một "sự kiện lớn và quan trọng", song không cho biết chi tiết cụ thể.

Trang Express (Anh) hôm 13/4 đưa tin, rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị người dân sơ tán khỏi thủ đô Bình Nhưỡng khẩn cấp. Trang Express trích dẫn nguồn tin từ báo Pravda Report (Nga) nói rằng hơn 600.000 người, khoảng 25% dân số Bình Nhưỡng, đang được sơ tán khẩn cấp trong lúc căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ leo thang. Còn theo truyền thông Hàn Quốc, người dân Bình Nhưỡng đã chào tạm biệt nhau trước khi sơ tán, làm dấy lên lo ngại rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un chuẩn bị hành động sau nhiều tháng thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin sáng 13-4, ông Kim Jong-un đã tham dự buổi lễ khánh thành khu phố Ryomyong, khu phố mới dành cho các nhà khoa học, tọa lạc tại thủ đô Bình Nhưỡng. Cùng ngày, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã giám sát và chỉ đạo một cuộc diễn tập quân sự do các lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) tiến hành.

Sự kiện kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành lần này rất được chờ đợi, liên quan tới bối cảnh Triều Tiên đang căng thẳng với Mỹ. Hôm 8/4, nhóm tàu tấn công của Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, vốn được điều tới khu vực Tây Thái Bình Dương hồi tháng 1 vừa qua, đã hoãn kế hoạch thăm Australia và tiến về vùng biển gần bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh.

Ngày 12/4, nhật báo Nikkei của Nhật Bản xác nhận, Không quân Mỹ vừa đưa máy bay “săn hạt nhân” WC-135 Constant Phoenix tới Căn cứ không quân Kadena tại tỉnh Okinawa. Trong khi đó, Reuters và Kyodo News ngày 13/4 đưa tin, các tàu khu trục của hải quân Nhật Bản sẽ gia nhập nhóm tấn công của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang tiến về bán đảo Triều Tiên. Theo báo Guardian (Anh), các chiến hạm của Nhật sẽ tham gia tập trận cùng nhóm chiến hạm Mỹ trong bối cảnh đối phó với các cuộc thử hạt nhân và tên lửa tiếp theo của CHDCND Triều Tiên.

Giới quan sát đang lo ngại rằng, Triều Tiên có thể sẽ khiến nguy cơ xung đột vũ trang bùng phát trong ngày kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần thông báo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng, Mỹ cân nhắc “tất cả lựa chọn” và có thể đơn phương hành động về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Các chuyên gia nhận định, “tất cả lựa chọn” đồng nghĩa không loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự với Triều Tiên, theo hãng tin UPI (Mỹ). Tuy vậy, một đợt tấn công của Mỹ nhắm vào Triều Tiên có thể dẫn đến hành động trả đũa của nước này bằng vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản và Hàn Quốc, theo các chuyên gia.

Trước những diễn biến khó lường, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) hôm 13-4 nói rằng, vũ lực quân sự không thể giải quyết được tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng về cơ hội các bên có thể trở lại bàn đàm phán. Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị trả lời phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Palestine tại Bắc Kinh nêu rõ, bất cứ bên nào "kích động" tình hình Triều Tiên sẽ phải chịu "trách nhiệm lịch sử".

Trong khi đó, Reuters hôm 13/4 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến tập trung vào các biện pháp cấm vận kinh tế cứng rắn để chống Triều Tiên, trong đó bao gồm cấm vận dầu, Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo, chặn tàu chở hàng và trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với nước này.

Theo Theo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.