Điện đàm cấp cao với lãnh đạo Nhật, Mỹ, Trung

Dự án cầu Nhật Tân (sử dụng vốn ODA Nhật Bản, khánh thành 4/1) có 5 trụ tháp, tượng trưng 5 cửa ô Hà Nội, 5 cánh hoa đào làng đào Nhật Tân, thể hiện tình hữu nghị Việt Nam - nhật Bản. Ảnh: TTXVN
Dự án cầu Nhật Tân (sử dụng vốn ODA Nhật Bản, khánh thành 4/1) có 5 trụ tháp, tượng trưng 5 cửa ô Hà Nội, 5 cánh hoa đào làng đào Nhật Tân, thể hiện tình hữu nghị Việt Nam - nhật Bản. Ảnh: TTXVN
TP - Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2014, tiêu biểu là việc hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Hai Thủ tướng nhất trí về tầm quan trọng của việc thường xuyên duy trì chuyến thăm, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, cũng như việc triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao về hợp tác kinh tế, trong đó có Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đề nghị Nhật Bản tăng cường hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp… Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam, đồng thời duy trì ODA cho Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng phó hiệu quả với các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu… Thủ tướng Nhật Bản cũng cam kết hợp tác chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 


Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ lo ngại về những hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng biển Đông, trái với Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông. Phía Nhật Bản ủng hộ giải quyết các vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao sang Trung Quốc, Mỹ

Nhân dịp năm mới Ất Mùi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì điện đàm với tư cách hai Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ trong năm 2015 - năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai bên đi sâu trao đổi về các biện pháp triển khai nhận thức chung đạt được trong cuộc điện đàm giữa hai Tổng Bí thư ngày 11/2, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển trong thời gian tới. 

Hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy và phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương trong việc điều phối, thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước và tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2015 tại Trung Quốc. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước; kiểm soát và giữ vững ổn định trên biển, duy trì quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, để trao đổi về quan hệ song phương nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Hai bên điểm lại những tiến triển quan trọng trong quan hệ hai nước thời gian qua kể từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện; nhất trí rằng, năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi đoàn cấp cao đối với việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Ngoại trưởng John Kerry gửi lời chúc mừng năm mới Ất Mùi đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhắc lại việc chính quyền Mỹ mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ năm 2015. Hai bên cũng thảo luận các bước đi tiếp theo trong việc phối hợp giữa hai nước nhằm kết thúc đàm phán TPP theo lộ trình và đề cập một số lĩnh vực hợp tác khác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì nhất trí tích cực thúc đẩy, phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhắc lại việc chính quyền Mỹ mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ năm 2015.

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG