Điện Kremlin: Cuộc gặp giữa Putin và Trump sẽ không có truyền thông

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Điện Kremlin cho biết, nếu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump của Mỹ diễn ra, có thể sẽ không có sự tham gia của các phương tiện truyền thông.

Nhật báo Izvestia (Nga) dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết, vẫn chưa có ngày hẹn cụ thể nào cho cuộc họp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước Nga và Mỹ, nhưng dự kiến đây sẽ là cuộc họp kín, không có sự tham gia của truyền thông, báo chí.

Theo ông Peskov, cuộc gặp gỡ có thể sẽ diễn ra tại một thời điểm nào đó trong Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, vào tháng 7 tới, nhưng vẫn chưa có sự sắp xếp nào. Tuy vậy, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Cuộc họp sẽ diễn ra”.

Trong một cuộc điện đàm hồi tháng trước, ông Putin và ông Trump thống nhất rằng, sẽ cố gắng tổ chức một cuộc họp song phương tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Trước đó không lâu, tờ Newsru (Nga) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tiếp tục thực hiện các nỗ lực khôi phục quan hệ với Nga trong bối cảnh các cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016 và liên hệ mật thiết với chiến dịch của ông Trump.

Thông tin trên đã được Ngoại trưởng Mỹ xác nhận khi đang thực hiện chuyến thăm New Zealand.

Về phía lãnh đạo nước Nga, ông Putin nhận định trong cuộc phỏng vấn với đạo diễn nổi tiếng nước Mỹ Oliver Stone, hy vọng bình thường hóa quan hệ Nga – Mỹ vẫn còn tồn tại.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG