Diện mạo mới của tháp Eiffel sau khi lắp kính chống đạn

Diện mạo mới của tháp Eiffel nhanh chóng được lan truyền. Ảnh: Twitter.
Diện mạo mới của tháp Eiffel nhanh chóng được lan truyền. Ảnh: Twitter.
Hình ảnh dự kiến của tháp Eiffel sau khi lắp tường kính chống đạn nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Đầu tháng 3, tờ Le Parisien của Pháp đưa tin Thủ đô Paris dự tính chi 22 triệu USD để xây một bức tường kính chống đạn bao quanh tháp Eiffel. Sự điều chỉnh này là một phần kế hoạch nhằm bảo vệ biểu tượng của thành phố tốt hơn.

Travel and Leisure cho biết ngoài bức tường này, chính quyền thành phố dự định chi thêm 320 triệu USD cải tạo tháp Eiffel, tăng cường an ninh. Hôm 8/3, bức ảnh mô phỏng hình dáng của bức tường kính lan truyền trên mạng xã hội Twitter.

Bản thiết kế mẫu được đăng lên tài khoản của Le Parisien và nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng bức tường thiếu thẩm mỹ, có người mỉa mai khoản chi phí khổng lồ, nhưng vẫn có ý kiến hoan nghênh nỗ lực bảo vệ khu vực tốt hơn.

Theo dự tính, bức tường cao khoảng 2,4 m, trang bị lớp chống đạn và chịu được lực tông của thiết bị cơ giới. Những tính năng bảo vệ đặc biệt này có thể sẽ giải quyết được những sự cố tương tự vụ thảm sát bằng xe tải ở thành phố Nice hồi tháng 7/2016 hay trường hợp chiếc xe tải đâm vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin (Đức).

Bức tường được thiết kế sao cho không ảnh hưởng tới du khách, chỉ bao quanh phần chân tháp và các khu vườn, không gây khó khăn trong quá trình tham quan.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.