Điều bí ẩn kỳ lạ trên ve áo đệ nhất phu nhân Triều Tiên

Điều bí ẩn kỳ lạ trên ve áo đệ nhất phu nhân Triều Tiên
24,7 triệu dân Triều Tiên - từ lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un đến những người nông dân nghèo nhất - đều phải đeo huy hiệu in chân dung ông Kim Nhật Thành hoặc Kim Jong-il trong các buổi nghi lễ. Nhưng đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju là ngoại lệ?

Điều bí ẩn kỳ lạ trên ve áo đệ nhất phu nhân Triều Tiên

> Báo Hàn: Ông Kim Jong Un bị khống chế?
> Triều Tiên xóa mọi 'dấu vết' lịch sử về Jang Song Thaek?

24,7 triệu dân Triều Tiên - từ lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un đến những người nông dân nghèo nhất - đều phải đeo huy hiệu in chân dung ông Kim Nhật Thành hoặc Kim Jong-il trong các buổi nghi lễ. Nhưng đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju là ngoại lệ?

Trong buổi lễ tưởng niệm 2 năm ngày mất của ông Kim Jong-il hôm 17/12 vừa qua, tất cả các quan chức quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên đều đeo phụ kiện bắt buộc này. Đó là một chiếc huy hiệu nhỏ cài trên ve áo bên trái - bên trái tim - một biểu tượng của sự tôn kính.

Bà Ri Sol-ju không đeo huy hiệu trên ve áo
Bà Ri Sol-ju không đeo huy hiệu trên ve áo.

Tuy nhiên, trong bức hình đăng tải trên báo chí, đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju đứng cạnh chồng trong buổi lễ tưởng niệm, người ta thấy bà không đeo chiếc huy hiệu quen thuộc này. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của bà Ri trong vòng 2 tháng qua, sau những tin đồn liên quan đến vụ xử tử người chú dượng ông Kim Jong-un là Jang Song-thaek.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một người khác gần đây cũng xuất hiện mà không đeo huy hiệu Kim Nhật Thành - không ai khác chính là Jang Song-thaek. Ngay trước khi bị xử tử, Jang Song-thaek bị còng tay đứng trước tòa và ông này cũng không đeo huy hiệu.

Tuy nhiên, các quan chức tin rằng tình trạng của bà Ri và ông Jang hoàn toàn không giống nhau và sự thiếu vắng chiếc huy hiệu trên ve áo bà Ri không phải là một dấu hiệu đáng ngại. Trên thực tế, kể từ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào tháng 7/2012, bà cũng ít khi đeo chiếc huy hiệu này.

Bà Ri "biến mất" trong một thời gian ngắn sau những tin đồn hồi tháng 8 rằng bà có liên quan đến vụ xử tử các thành viên trong ban nhạc Unhasu vì tội khiêu dâm và ca ngợi chủ nghĩa tư bản. Một số tin đồn cho rằng, lý do bà vắng mặt là vì bà cũng là từng là một thành viên của ban nhạc này.

Bà Ri đã làm đúng bổn phận của đệ nhất phu nhân hôm 17/12 khi đứng cạnh chồng mình tại lăng tưởng niệm Kumsusan - nơi quàn thi hài bố chồng và ông nội chồng. Sự có mặt của bà xua tan tin đồn rằng bà bị giam giữ.

Các quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết bà Ri không đeo chiếc huy hiệu trong hơn 1 năm. "Có vẻ như đệ nhất phu nhân trẻ tuổi chú ý đến phong cách thời trang theo cá tính của mình" - một quan chức nói. - "Cũng có thể do tính cách vô tư của bà ấy".

Bà Ri thu hút sự chú ý của dư luận trong lần đầu tiên xuất hiện với ông Kim Jong-un vào ngày 6/7/2012, khi đó bà có đeo huy hiệu.

Một vài tuần sau đó, khi hai vợ chồng dự một buổi lễ khai mạc hôm 25/7/2012, bà mặc một chiếc sơmi màu xanh lục bảo và một chiếc váy ngắn màu đen. Thay vì chiếc huy hiệu, bà cài một chiếc trâm hình bông hoa.

Tại các sự kiện chính thức tiếp theo, bà xuất hiện trong những bộ trang phục phong cách, đi giày cao gót và đeo túi xách. Trong lễ kỷ niệm sinh nhật ông Kim Jong-il hồi cuối tháng 2, bà có đeo huy hiệu, nhưng từ đó đến nay thì không.

Theo Vân Anh
Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.