Điều tra vụ chặt ngón tay làm 'quà lưu niệm'

Điều tra vụ chặt ngón tay làm 'quà lưu niệm'
TPO - Bộ quốc phòng Anh đang tiến hành điều tra về việc một binh sĩ nước này đã chặt ngón tay cái của các binh lính Taliban đã chết để làm “quà lưu niệm”.
Tiểu đoàn Argyll và Sutherland Highlanders đóng quân tại Helmand - Ảnh: BBC
Tiểu đoàn Argyll và Sutherland Highlanders đóng quân tại Helmand - Ảnh: BBC.

Binh sĩ mà Bộ quốc phòng đề cập đến thuộc tiểu đoàn Argyll và Sutherland Highlanders, trung đoàn hoàng gia Scotland. Người này đã chặt ngón tay cái binh lính Taliban trong lần thực thi nhiệm vụ tại chiến trường Afghanistan.

Tiểu đoàn Argyll và Sutherland Highlanders đóng quân tại Helmand từ tháng 9-2010 đến tháng 4-2011, làm nhiệm vụ huấn luyện cảnh sát Afghanistan.

Douglas Young, chủ tịch điều hành của Liên đoàn các Lực lượng Vũ trang ở Anh cho biết, ông thực sự bị sốc khi nghe tin này. Nếu điều tra ra sự thật, Bộ quốc phòng Anh sẽ trừng phạt đích đáng.

Vũ Kiều
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG